Kết quả tìm kiếm cho "giật cấp 12"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1887
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/11, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 19/11, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m); lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Krông Ana tiếp tục lên và trên mức báo động 2.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3; sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục lên và ở trên báo động 2; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác.
Trong sản xuất công nghiệp, bụi mịn luôn là mối nguy hại âm thầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động và hoạt động của máy móc. Tuy nhiên, với giải pháp quạt hút bụi túi vải từ Quạt Phú Đạt Vượng (PDV), bài toán xử lý bụi đang được giải quyết một cách hiệu quả và bền vững.
Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh đã vào sâu nước ta khiến nhiệt độ giảm mạnh, miền bắc chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ tiếp tục mưa do không khí lạnh kết hợp nhiễu động đới gió đông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn tiếp tục mưa lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/11, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.
Bão số 14 vẫn giữ nguyên cường độ, nhưng tiếp tục đổi hướng (trước đó là hướng Đông Bắc), di chuyển chậm hơn trước khi suy yếu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10–15 km/giờ.
Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến ngày 10/12, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Bão số 14 giữ nguyên cường độ, nhưng tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc (trước đó là hướng Bắc Tây Bắc) với tốc độ chậm hơn trước khi suy yếu dần.